Bắt người bán vé số chiếm đoạt tờ vé số trúng độc đắc

19/07/2014 16:40 GMT+7

(TNO) Ngày 19.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lê Thị Kiều (57 tuổi, hành nghề bán vé số dạo) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 19.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lê Thị Kiều (57 tuổi, ngụ tại xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh; hành nghề bán vé số dạo) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi biết một số người dân ở xã Long Vĩnh, Long Chữ, Long Thuận (huyện Bến Cầu) trúng vé số giải an ủi và giải đặc biệt, ngày 16.7, bà Kiều nghĩ cách chiếm đoạt.

Tại quán cà phê của ông Võ Văn Dẫu (70 tuổi, ngụ xã Long Chữ), bà Kiều kêu ông Dẫu đưa tấm vé số để dò giúp.

Sau khi dò thấy tờ vé số của ông Dẫu trúng an ủi 100 triệu đồng, nhưng Kiều nói dối không trúng. Khi thấy ông Dẫu không kiểm tra lại nên bà Kiều lấy tờ vé số bỏ vào túi mình rồi đến nhà người khác.

Tại nhà của bà Huỳnh Thị Huỳnh (62 tuổi, cũng ngụ xã Long Chữ), bà Kiều nói bà Huỳnh đưa mình 2 tờ vé số để dò giúp.

Dò xong, Kiều phát hiện 1 tờ trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng nhưng giả vờ nói không trúng và trả lại cho bà Huỳnh.

Sau đó, Bà Huỳnh vứt 2 tờ vé số vào sọt rác rồi đi vào trong nhà. Lúc này, bà Kiều liền nhặt lại tờ vé số trúng độc đắc mang về nhà, đổi được 1,425 tỉ đồng.

Sau khi biết mình bị chiếm đoạt 2 tờ vé số trúng thưởng, ông Dẫu và bà Huỳnh đã làm đơn báo cho công an.

Ngày 17.7, Công an xã Long Chữ phối hợp với Công an huyện Bến Cầu mời bà Kiều đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Kiều khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt của mình.

Ngọc Hà

>> Lãnh án vì trộm vé số trúng độc đắc
>> Bị lừa đổi vé số trúng thưởng giả
>> Vào tù vì dùng vé số giả đổi tiền thật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.