Bắt người chồng đâm chết vợ đang mang thai 8 tháng

04/06/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Nghi phạm khai nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ mình và thai nhi 8 tháng tuổi là do miếng kính vỡ. Nhưng bước đầu cơ quan chức năng chứng minh nạn nhân bị đâm bằng dao.

(TNO) Nghi phạm khai nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ mình và thai nhi 8 tháng tuổi là do miếng kính vỡ đâm trúng. Nhưng bước đầu cơ quan chức năng chứng minh nạn nhân bị đâm bằng dao.  

Thông tin từ Công an Thanh Hóa ngày 4.6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Chu Đình Tuân (32 tuổi, ngụ tại số 69 đường Nguyễn Trãi, P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi giết vợ đang mang thai 8 tháng.

Trước đó, vào chiều ngày 31.5, Tuân và gia đình đã báo cáo với công an về việc chị Nguyễn Thị Hoài Nga (25 tuổi, vợ Tuân) chết bất thường vào trưa cùng ngày là do hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, chị Nga đã vào nhà tắm đóng cửa lại vì sợ bị chồng đánh.

Thấy vậy, Tuân đã dùng tay đấm làm vỡ cửa kính khiến mảnh kính bắn ra đâm vào ngực làm chị Nga và thai nhi 8 tháng tuổi tử vong.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và diễn biến sự việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa xác định chị Nga không chết do mảnh kính vỡ gây ra, mà chết do bị dao đâm xuyên qua cuống tim.

Tuân chính là nghi can đã gây ra cái chết thảm của người vợ trẻ đang mang bầu ở tháng thứ 8 này.

Ngọc Minh

>> Tử hình kẻ giết vợ
>> Giết vợ rồi đổ cho… tàu lửa
>> Khởi tố người chồng ghen tuông giết vợ rồi tự tử
>> Ghen với khách, chủ quán nhậu giết vợ dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.