Bắt nhóm buôn bán ma túy có vũ trang

07/11/2011 02:05 GMT+7

Chiều qua 6.11, đại tá Trần Quang Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.Hải Phòng cho biết, vào lúc 12 giờ 25 phút ngày 5.11, tại khu vực Trạm thu phí Tiên Cựu, QL 10 (địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), lực lượng trinh sát thuộc PC47, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Bình, tức Bình “ấm” (SN 1963, trú tại số 74, tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Chu Văn Duy (SN 1983, ở Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) đi trên xe ô tô 7 chỗ có hành vi tàng trữ và vận chuyển trái phép ma túy và vũ khí quân dụng.

Mặc dù Bình và Duy chống đối quyết liệt, nhấn ga định cho xe vượt qua lực lượng công an để bỏ chạy, thậm chí một trong hai tên còn hô “bắn chết chúng nó đi”, nhưng cả hai đã bị lực lượng công an vô hiệu hóa. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ trên xe 18 bánh heroin, 31 viên ma túy tổng hợp đựng trong 2 thùng cạc tông, trên ngụy trang bằng hoa quả; thu giữ hai khẩu súng K59 (một chứa 7 viên đạn, một chứa 2 viên đạn), một thanh kiếm cùng 2 bộ đàm và 54 triệu đồng.


Công an đang tiến hành niêm phong tang vật - Ảnh: P.H.S

Lực lượng công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan đến vụ án. Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng công an còn phát hiện tại C2, ngõ 2, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Bình cất giữ 7 gói ma túy đá (khoảng 700g), một khẩu súng AK báng gấp đã cưa nòng còn mới, một mặt nạ phòng độc...

Theo đại tá Trần Quang Vinh, vào khoảng đầu tháng 9.2011, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát thuộc PC47 và Phòng 2, C47 đã xác định có một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Mộc Châu - Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ và đưa đi các địa phương khác. Đối tượng cầm đầu chính là Bình “ấm”. Bình là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp có lý lịch bất hảo, đã có hai tiền án (trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích).

Lãnh đạo Công an Hải Phòng quyết định thưởng nóng cho lực lượng phá án 20 triệu đồng.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.