Bắt nhóm trai làng đánh, chém chết người dã man

29/11/2013 15:27 GMT+7

(TNO) Ngày 29.11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt 6 nghi phạm, triệu tập điều tra 3 người khác, liên quan đến vụ án mạng ngày 27.11 tại khu vực 5, xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

(TNO) Ngày 29.11, thượng tá Lê Quang Công, quyền Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết sau chưa đầy 24 giờ điều tra, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt sáu nghi phạm, triệu tập làm việc với ba người khác, liên quan đến vụ đâm chém dã man khiến một người chết tại chân cầu Đại Lộc (thuộc khu vực 5, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) vào khuya 27.11.

>> Côn đồ hỗn chiến, một người chết oan


Hàng trên: Đoàn Quang Khánh, Đoàn Quang Quốc Quý, Lê Thế Hiến (từ trái qua) và hàng dưới: Lê Thế Vũ, Đoàn Quang Phương, Đoàn Quang Thành (từ trái qua)

Theo đó, Đoàn Quang Khánh, Lê Thế Hiến, Lê Thế Vũ (cùng 18 tuổi), Đoàn Quang Quốc Quý, Đoàn Quang Phương (cùng 17 tuổi, cùng trú khu vực 6, xã Triệu Thuận) bị bắt khẩn cấp về tội “giết người”. Còn Đoàn Quang Thành (37 tuổi, trí khu vực 6) bị bắt khẩn cấp về tội “cố ý gây thương tích”.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, đêm 27.11, sau khi cùng dự một bữa tiệc trước đám cưới tại khu vực 6, một nhóm thanh niên trú tại khu vực 6 đã xách rựa, mã tấu, tuýp sắt đuổi đánh một nhóm thanh niên trú ở khu vực 5.

Nghe tin con trai bị đuổi đánh, vợ chồng ông Nguyễn Quỳ (53 tuổi, trú khu vực 5) đã đi tìm. Khi đến chân cầu Đại Lộc, thấy con nằm bất tỉnh, ông Quỳ lao đến và bị nhóm thanh niên của khu vực 6 đánh, chém xối xả khiến ông chết tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Quỳ) cũng bị nhóm này đánh vào vùng đầu khiến nứt, vỡ xương vùng trán, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Triệu Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và một số phòng ban chuyên môn của Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường, thực hiện các nghiệp vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định Khánh, Quý, Hiến, Vũ, Phương là những người đã ra tay với ông Quỳ, trong khi Thành là người đã tấn công bà Hiền.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Trai làng choảng nhau, 1 người thiệt mạng
>> Hai nhóm trai làng hỗn chiến, 1 người chết
>> Trai làng ẩu đả, 1 người chết, 1 người bị thương nặng
>> Trai làng ẩu đả, một người bị đâm chết
>> Trai làng hỗn chiến, người gãy cổ, kẻ vỡ đầu
>> Trai làng hỗn chiến, 1 người thiệt mạng
>> Trai làng hỗn chiến vì… gái
>> Trai làng hỗn chiến, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.