Bắt tạm giam một “Chí Phèo”

03/12/2011 00:28 GMT+7

Ngày 2.12, Cơ quan CSĐT - Công an H.Phù Cát (Bình Định) đã bắt tạm giam Tô Văn Chánh (26 tuổi, ở thôn Trung Chánh, xã Cát Minh, Phù Cát) để điều tra, xử lý về tội đe dọa giết người.

Ngày 2.12, Cơ quan CSĐT - Công an H.Phù Cát (Bình Định) đã bắt tạm giam Tô Văn Chánh (26 tuổi, ở thôn Trung Chánh, xã Cát Minh, Phù Cát) để điều tra, xử lý về tội đe dọa giết người.

Sáng 1.12, Chánh mang dao đến trụ sở UBND xã Cát Minh, đề nghị ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch xã - báo công an đến bắt mình về tội cờ bạc, nếu không Chánh sẽ giết người để được vào tù.

Ngạc nhiên trước yêu cầu của Chánh, ông Sơn định hỏi cặn kẽ thì Chánh đã cầm dao chém, khiến ông phải tháo chạy ra khỏi phòng làm việc. Tại Công an H.Phù Cát, Chánh khai do đánh bầu cua thua 2,7 triệu đồng, phải thế chấp xe máy của gia đình, nên muốn gây rối nhằm bị bắt để khỏi về nhà. 

Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.