Bắt thêm 3 nghi can trong vụ buôn ma túy xuyên quốc gia

16/05/2014 12:51 GMT+7

(TNO) Liên quan đến đường dây mua bán trái phép 6 kg ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá hồi tháng 4, Công an TP.Hải Phòng cho biết vừa bắt thêm 3 nghi can.

(TNO) Sáng 16.5, Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng, cho biết liên quan đến đường dây mua bán trái phép 6 kg ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá hồi tháng 4, cơ quan này đã bắt thêm Hoàng Văn Luân (44 tuổi, ở xã Lê Thiện, huyện An Dương) tại một nhà nghỉ thuộc xã Lê Thiện vào ngày 14.5.

 
Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong tang vật vụ án

Khám xét nơi ẩn náu của Luân tại nhà nghỉ trên, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng K54 và 8 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng).

Cùng ngày, căn cứ lời khai của Luân, Công an huyện An Dương tiếp tục bắt giữ vợ chồng Nguyễn Trọng Minh, Nguyễn Thị Huệ (cùng 42 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp vợ chồng này, lực lượng công an thu giữ 6 viên đạn, 3 cân tiểu ly, 600 viên ma túy tổng hợp, nhiều gói ma túy đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, vào ngày 10.4, Công an huyện An Dương đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ biên giới sang Quảng Ninh sau đó vận chuyển về Hải Phòng rồi phân phối đi các tỉnh, thành khác.

Công an bắt giữ 3 tên gồm: Nguyễn Thành Quân (31 tuổi), Vũ Như Tùng (37 tuổi), cùng ở TP.Hải Phòng; Nguyễn Thảo Ly, (21 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Tang vật thu giữ gồm 6 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tin, ảnh: Linh Linh

>> Bắt nghi can tàng trữ, mua bán ma túy
>> Cặp đôi mua bán ma túy lãnh án
>> Bắt 2 tên mua bán ma túy 
>> Mua bán ma túy, lãnh án 19 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.