Bắt thủ phạm giết chết quản gia

01/04/2008 16:35 GMT+7

Chiều 1.4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã bắt tạm giam Trần Văn Lập (31 tuổi), ngụ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về tội giết người, cướp tài sản.

Đêm 27.1.2008, Trần Văn Lập và Nguyễn Kim Quý (cùng quê) vào làm công nhân tạp vụ cho Công ty Huệ Mĩnh ở ấp 3B, xã Hựu Thạnh (Đức Hòa - Long An). Tại đây, cả hai đã dùng cây sắt đánh chết ông Trịnh Mãng (69 tuổi) - quản gia của công ty, rồi kéo xác, đào hố ở khu đất trống cách công ty khoảng 30m để chôn.

Thực hiện xong, bọn chúng quay lại công ty lấy cắp tài sản trị giá gần 30 triệu đồng rồi bỏ trốn về các tỉnh phía Bắc. Ngày 1.4, Lập bị bắt khi mới về quê. Riêng Quý hiện còn lẩn trốn và đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người, cướp tài sản.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.