Bị dừng xe, tài xế bóp cổ CSGT

17/07/2012 17:09 GMT+7

(TNO) Khi CSGT ra hiệu dừng xe, tài xế Đồng Xuân Long đã rồ ga cho xe lao về phía cảnh sát, rồi bỏ chạy. Bị cảnh sát chặn được, Long đã bóp cổ rồi cụng đầu vào thượng úy Nguyễn Hồng Quân.

(TNO) Lúc 8 giờ ngày 17.7, tổ công tác đội CSGT số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội, làm nhiệm vụ tại đường Giải Phóng (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội), phát hiện ô tô 7 chỗ mang BKS 29A - 0065.67 vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe Đồng Xuân Long đã rồ ga đi thẳng. Trước tình thế trên, tổ công tác đã phải nhảy sang hai bên để tránh né cú đâm. Ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành truy đuổi.

Sau một hồi truy đuổi, CSGT đã dừng được chiếc xe trên. Nhưng khi vừa hạ kính, tài xế đã thò đầu ra ngoài lăng mạ, chửi bới tổ công tác, rồi lại tiếp tục rồ ga bỏ chạy.

Bỏ chạy được một đoạn ngắn, chiếc ô tô đã bị ách lại. Khi xuống xe làm việc theo yêu cầu của tổ công tác, bất ngờ lái xe dùng tay bóp cổ rồi cụng đầu vào đầu thượng úy Nguyễn Hồng Quân trước sự chứng kiến của tổ công tác và rất nhiều người qua đường.


Đồng Xuân Long - Ảnh: Hà An

Trước sự chống đối trên, Công an P.Hoàng Liệt đã cử lực lượng tới hỗ trợ, khống chế tài xế. Thấy bạn mình sắp bị đưa về trụ sở công an phường, nam thanh niên đi cùng xe đã hung hãn lao vào tấn công, giật đứt ve áo, phù hiệu trên áo thượng uý Quân, khiến anh Quân bị ngã xuống đường và chảy máu.

Tuy nhiên ngay sau đó, người này cũng bị khống chế.


Nguyễn Đức Trọng - Ảnh: Hà An

Tại trụ sở Công an P.Hoàng Liệt, danh tính nam thanh niên lái xe được làm rõ là Đồng Xuân Long (46 tuổi, quê quán xã Gia Đức, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), còn người kia là Nguyễn Đức Trọng (45 tuổi, quê quán Vĩnh Phúc).

Theo thông tin ban đầu, Long đã từng có 1 tiền án 6 năm tù về tội cướp tài sản.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an Q.Hoàng Mai giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.