Bi kịch từ mối tình tay ba

20/12/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mối tình tay ba mà 1 người chết, 2 người phải vào tù.

(TNO) Sáng 20.12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thế Bảo (29 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 9 năm tù về tội “giết người”; Trần Thị Hồng Gấm (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 1 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, anh Lê Chí Cường và Gấm có mối quan hệ tình cảm với nhau được khoảng 2 năm. Khoảng đầu tháng 7.2012, Gấm gặp và có tình cảm với Bảo.

Sau khoảng thời gian quen nhau, Bảo phát hiện Gấm đang có quan hệ với Cường nên yêu cầu phải chấm dứt tình cảm với Cường nếu muốn tiếp tục mối quan hệ với Bảo.

Do tình cảm của Gấm dành cho Bảo nhiều hơn nên Gấm gọi điện thoại chia tay với Cường.

Chiều 23.7.2012, Bảo đến nhậu với cha dượng của Gấm. Đến tối cùng ngày, Bảo dắt xe ra về thì phát hiện Cường đang đứng ngay đầu hẻm cùng với ba thanh niên khác. Bảo quay đầu xe nhưng đã bị nhóm của Cường đuổi theo.

Bảo bỏ chạy bộ chừng 100 m thì bị vấp ngã. Lúc này, Cường và một thanh niên đuổi kịp, dùng tay đánh Bảo. Bảo chống cự, rút dao trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào tình địch. Cường tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Bảo rủ Gấm điều khiển xe máy về tỉnh Trà Vinh thuê phòng trọ ở và có ý định trốn chạy.

Hai ngày sau (25.7), Bảo nghe lời Gấm ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Tình “tay ba”, 1 người chết
>> Giết người, cướp 2 phân vàng lãnh án chung thân
>> Lãnh 12 năm tù vì giết người yêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.