Bị ngăn không cho đi nhậu, chồng tạt nước sôi vợ

26/12/2012 17:25 GMT+7

(TNO) Ngày 26.12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh nhân L.T.H.N (31 tuổi, ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, H.Đông Hòa) bị bỏng nước sôi độ 1-2, diện tích 18% ở bụng, 2 đùi.

(TNO) Ngày 26.12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh nhân L.T.H.N (31 tuổi, ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, H.Đông Hòa) bị bỏng nước sôi độ 1-2, diện tích 18% ở bụng, 2 đùi.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo nhưng vết thương vẫn chảy dịch.

Theo lời chị N., chiều 24.12, chồng chị là Lê Vũ Hải (33 tuổi) đi nhậu với những thanh niên trẻ trong xóm nên chị can ngăn không cho đi. Thế nhưng, Hải vẫn một mực đi nhậu nên chị khóa cửa ngủ. Đến khuya, Hải về nhà, cạy cửa vào nhưng chị N. không hay biết.

Trong lúc chị N. vẫn còn ngủ, Hải đã dùng nước sôi tạt vào vùng bụng, sau đó tạt tiếp dầu ăn đã đun nóng vào 2 chân vợ. Chị N. kêu cứu nên Hải đã bỏ trốn, gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện điều trị.

Chị N. đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thượng tá Phạm Bảy, Phó trưởng Công an H.Đông Hòa cho biết, cơ quan điều tra đang lấy lời khai các bên liên quan.

Hiện Hải đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng mới chỉ mới lấy lời khai của nạn nhân.

Đức Huy

>> Cô gái Ấn Độ bị tạt axít trở thành triệu phú
>> Cứu sống thai phụ và cháu bé sơ sinh bị dị tật
>> Nửa đêm rình tạt a xít vợ
>> Phát hiện cháy sớm, dập tắt kịp thời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.