Bức xúc vì tòa hoãn không thông báo

27/09/2013 03:45 GMT+7

Ngày 26.9, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án mua bán người và mua bán trẻ em ra xét xử sơ thẩm với 9 bị cáo. Theo thông báo, phiên tòa sẽ bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30. Tuy nhiên, đại diện 5 gia đình bị hại và các bị cáo, lực lượng công an làm nhiệm vụ… chờ đến 10 giờ vẫn không thấy bóng dáng của hội đồng xét xử, trừ một nữ thư ký có mặt nhưng liên tục làm việc trên máy.

Do phải đi từ rất sớm, vượt 150 km để đến dự phiên tòa, đại diện những bị hại đã tỏ ra rất bức xúc. Phải đến khi người chỉ huy lực lượng cảnh sát bảo vệ tại phiên tòa đi tìm hỏi người có trách nhiệm ở tòa mới biết phiên tòa bị hoãn lại đến đầu giờ chiều.

Chiều qua, kết thúc phiên xử, thẩm phán Vi Văn Chắt, chủ tọa phiên tòa, cho biết phiên tòa buổi sáng phải hoãn là do người đại diện của Viện Kiểm sát thực hiện quyền công tố tại tòa phải tham dự một cuộc họp đột xuất về một vụ án đặc biệt khác nên không thể có mặt để tham gia phiên tòa.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.