Từ tháng 7.2005, các bị cáo tự xưng là người của công ty XSKT nên biết trước kết quả, cần người hợp tác làm ăn bằng cách: cho số đánh đề, nếu trúng thì người chơi hưởng 50%, công ty hưởng 50%. Những người trúng số đề tin tưởng đường dây này gửi tiền về cho nhóm của Hồng và xin số tiếp thì sẽ được thuyết phục mua cổ phần “ảo” của công ty từ 30 đến 500 triệu đồng mới có số đánh đề. Còn những người không trúng, mất tiền gọi thì nhóm Hồng tắt máy hoặc bỏ sim điện thoại lần trước liên lạc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 71 bị hại có danh tính, địa chỉ cụ thể đã chuyển cho Hồng hơn 3,7 tỉ đồng.
Lê Nga
Bình luận (0)