Cách chức hiệu trưởng và cán bộ công an "hỏi cung" học sinh

19/04/2007 00:45 GMT+7

Liên quan đến việc tổ chức "hỏi cung" em Huỳnh Thị Ngọc Trâm, học sinh trường Tiểu học An Hiệp 2 (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) dẫn đến tình trạng em bị hoảng loạn, phải nhập viện điều trị trong nhiều ngày, gây bất bình lớn trong dư luận xã hội, sáng 18.4, ông Lê Ái Việt, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã công bố các quyết định kỷ luật cán bộ có liên quan.

Theo đó, ông Lưu Văn Ca bị cách chức Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hiệp 2 do "năng lực điều hành yếu, chỉ đạo xử lý vụ việc sai quy trình dẫn đến vi phạm pháp luật, tạo dư luận xã hội không tốt". Ông Lê Văn Thanh, Trưởng Công an xã An Hiệp bị cách chức do "thụ lý, xử lý vụ việc sai quy trình dẫn đến vi phạm pháp luật, tạo dư luận xã hội không tốt". Ông Võ Thanh Phương, Phó trưởng Công an xã An Hiệp bị kỷ luật cảnh cáo do "Đề xuất xử lý vụ việc sai quy định dẫn đến vi phạm pháp luật, tạo dư luận xã hội không tốt". Ông Lê Văn Xem, giáo viên trường Tiểu học An Hiệp 2 bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 17.4, tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã về thăm, tặng quà em Trâm. Đến nay, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã đến thăm trao quà, nhận chữa trị miễn phí mong Trâm sớm bình phục trở lại trường.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.