Cãi vã, cha đâm con thủng phổi

26/03/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Trương Văn Lình (48 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) 14 năm tù về tội 'giết người'.

Cãi vã, cha đâm con thủng phổi
Bị cáo Lình ở tòa

Theo cáo trạng, đêm 23.9.2013, Lình đi dự đám tang một người quen có uống chút rượu. Về đến nhà thấy Trương Văn Qui (28 tuổi, con của Lình) đang ngồi xem ti vi với bạn là Đoàn Quang Trí.

Do trước đó Qui và Trí có uống rượu nên ông Lình la rầy, đánh Qui chảy máu miệng.

Bị đánh trước mặt bạn, Qui nổi giận cãi vã với ông Lình. Sau đó, Qui vật ông Lình xuống đất. Lúc này, Trí can ngăn, kéo Qui ra ngoài.

Tức giận trước hành động của con mình, ông Lình lấy con dao trong bếp đuổi theo đâm Qui thủng phổi dẫn đến tử vong.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Kẻ giết người yêu dã man lãnh án tử
>> Đâm người yêu, lãnh án chung thân
>> Đâm người vì bênh vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.