Cảnh báo thủ đoạn chọc lốp xe để trộm tiền

03/11/2010 08:32 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội vừa cảnh báo về một nhóm tội phạm người nước ngoài chuyên trộm cắp tiền của những người vừa rút ở ngân hàng ra.

Trước đó, ngày 30.10, cơ quan công an đã bắt giữ AldyPrayoga (SN 1974) và Teddy Wijiaya (SN 1975), đều quốc tịch Indonesia.

Cơ quan công an cho biết, từ tháng 4.2010 đến nay, hai người này đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cụ thể, họ thường phục ở các ngân hàng, khi phát hiện khách đi xe ôtô đến lấy tiền chở đi thì bám theo rồi lợi dụng lúc xe chở tiền chờ đèn đỏ thì chọc thủng lốp. Khi chủ xe xuống thay lốp, họ mở cửa lấy tiền để trong xe.

Cơ quan công an cũng làm rõ, vào tháng 4.2010, anh Võ Văn Tâm và vợ là chị Phạm Thúy Quỳnh trú nhà số 2 ngách 189/98 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân đi ô tô từ nhà đến Ngân hàng Techcombank, ở 18T1 khu đô thị Trung Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân để rút tiền.

Sau khi rút được hơn 2,2 tỉ đồng, vợ chồng anh Tâm bỏ tiền vào xe, đi về nhà.

Khi đến trước cửa nhà số 220 đường Láng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, anh Tâm phát hiện lốp xe bị xịt nên cùng vợ xuống thay lốp thì bị lấy mất toàn bộ số tiền trên.

Ngoài ra, hai người bị bắt còn khai nhận, cuối tháng 10.2010 đã thực hiện 4 vụ đâm thủng lốp xe nhưng không lấy được tài sản.

Năm 2009, Công an TP.HCM cũng đã phát hiện một số vụ việc với thủ đoạn tương tự, thủ phạm đều là người Indonesia.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.