Cảnh sát cơ động tóm gọn 2 đối tượng mang súng, ma túy

10/06/2013 11:55 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 10.6, thượng tá Triệu Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Bình Dương chỉ huy lực lượng tuần tra trấn áp 2 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 1 súng bút và ma túy.

(TNO) Rạng sáng nay 10.6, thượng tá Triệu Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ huy lực lượng tuần tra trấn áp 2 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 1 súng bút và ma túy.

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy biển số 61H-011.69 chạy ngược chiều với tốc độ cao trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Nghĩa và Bình cùng tang vật tại trụ sở công an
Nghĩa và Bình cùng tang vật tại trụ sở công an

Lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng 2 đối tượng có ý định dùng súng chống trả. Ngay lập tức, hàng chục cảnh sát cơ động nhanh chóng áp sát, khống chế.

Qua kiểm tra nhanh, công an thu giữ 2 khẩu súng rulo, 3 viên đạn, 1 súng bút và 1 bịch ma túy (chưa xác định số lượng).

Các đối tượng khai nhận tên là Phạm Trung Nghĩa (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Ngô Duy Bình (20 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Vụ việc được giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Dùng hai khẩu súng cướp tiệm vàng như phim
>> Trả hồ sơ vụ “khám súng làm chết người”
>> Nổ súng để ra oai
>> Đòi nợ bằng súng
>> Đấu súng với công an, tướng cướp mang 5 lệnh truy nã bị tiêu diệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.