Cháu giết bà nội vì sợ phân chia tài sản

08/05/2008 01:08 GMT+7

Ngày 7.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp Võ Văn Thiện (35 tuổi, ngụ ở thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ) về tội giết người.

Khuya 30.4, Thiện đã dùng hung khí gồm con dao Thái Lan và một khúc gỗ, đeo găng tay lẻn vào nhà bà Phạm Thị Sành (84 tuổi), là bà nội của Thiện ở thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh. Trong lúc bà Sành đang ngủ, Thiện dùng khúc gỗ đập mạnh nhiều lần vào đầu bà nội mình làm bà chết ngay trên giường ngủ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra phá án. Bước đầu, Võ Văn Thiện khai nhận, vì biết được ý định của bà nội sẽ chia khối tài sản gồm nhà và đất cho người chú ruột của Thiện nên y đã giết bà nội. Thiện khai, trước đây bà Sành đã hứa sau này sẽ cho y thừa kế toàn bộ ngôi nhà.

Trà Sơn - Thái Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.