Chém em dâu vì không cho chơi với cháu

29/05/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Lời qua tiếng lại vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, anh chồng vác dao chém em dâu suýt chết.

(TNO) Lời qua tiếng lại vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, anh chồng vác dao chém em dâu suýt chết.

Ngày 29.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Diêu Thành Mõn (54 tuổi) xuống còn 10 năm tù, án sơ thẩm tuyên 12 năm tù, về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Mõn là anh chồng của chị Ông Thị Xuân (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh). Do hai nhà ở gần nhau nên Mõn thường sang nhà em dâu chơi với các cháu.

Trưa 30.5.2013, sau khi uống rượu về, Mõn đến nhà chị Xuân chơi với các cháu. Trong lúc đùa giỡn, Mõn làm té con chị Xuân xuống nhà làm cháu bé khóc thét lên.

Xót con, chị Xuân buông lời trách móc và đuổi anh chồng ra về. Nhưng Mõn không về tiếp tục đùa giỡn với con chị Xuân và nói: “Cháu tao tao giỡn, có quyền gì mà cấm” dẫn đến hai bên cãi nhau.

Tức giận vì cô em dâu "hỗn hào", Mõn về nhà lấy dao mang sang chém chị Xuân nhiều nhát vào người. Nhờ chồng có mặt kịp thời đẩy anh trai ra nên chị Xuân thoát chết, nhưng bị thương tật 31%.

Sau khi xử sơ thẩm, cho rằng mức án quá cao, Mõn và chị Xuân đều làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, xét thấy bị cáo thành khẩn, ăn năn hối hận, đã khắc phục hậu quả, bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt… nên HĐXX giảm án cho Mõn.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Cướp tiền của em dâu
>> Bắt nhóm côn đồ chém người
>> Giết người vì 'không chịu rút tay khỏi túi quần', lãnh án tử
>> Đe dọa giết người, lãnh 18 tháng tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.