Chích điện, cướp hơn 50 lượng vàng

14/05/2014 11:21 GMT+7

(TNO) Sáng 14.5, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đang điều tra vụ người dân báo tin bị cướp vàng xảy ra trên địa bàn vào chiều 13.5.

(TNO) Sáng 14.5, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đang điều tra vụ người dân báo cướp vàng xảy ra tại thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên) vào chiều 13.5.

 Đoạn đường thôn Đông Lộc nơi xảy ra vụ cướp vàng táo tợn
Đoạn đường thôn Đông Lộc nơi xảy ra vụ cướp vàng táo tợn

Nạn nhân trong vụ cướp này là vợ chồng ông Nguyễn Kim Dũng (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Em (40 tuổi, cùng ở thôn Đông Lộc). Vợ chồng ông Dũng kinh doanh vàng tại chợ Đông Lộc. Đoạn đường từ tiệm vàng đến nhà ông Dũng chỉ dài hơn 1,3 km và khá vắng vẻ.

Theo lời kể của ông Dũng, khoảng 17 giờ 44 phút chiều tối 13.5, vợ chồng ông thu dọn vàng và tiền mặt để vào cốp xe máy, rồi đi về nhà. Khi đến đoạn đường vắng thì có 3 thanh niên xuất hiện ở phía sau, đi trên xe máy ép sát, rồi bất ngờ chích điện vào hai vợ chồng ông khiến cả hai ngã xuống đường.

Lúc này, ông Dũng tri hô cướp và cố gắng leo lên đường để rút chìa khóa xe, ngăn chặn không cho bọn chúng cướp số tiền, vàng trong cốp xe máy của vợ chồng ông. Tuy nhiên, hung thủ đã cầm 2 cái rựa chém tới tấp vào đầu, tay của ông Dũng.

Rất may, ông Dũng đội mũ bảo hiểm nên không bị thương ở đầu mà chỉ bị thương ở cánh tay.

“Bọn chúng lấy túi đen treo trên cổ xe và lấy luôn số tài sản có trong cốp xe”, ông Dũng cho biết.

 Đoạn đường thôn Đông Lộc nơi xảy ra vụ cướp vàng táo tợn
Ông Nguyễn Kim Dũng chỉ nơi xảy ra vụ cướp

Đoạn đường thôn Đông Lộc nơi xảy ra vụ cướp vàng táo tợn
Vết thương do bị kẻ cướp chính điện trên người bà Em

Vợ chồng ông Dũng chưa thể mở lại cửa tiệm để kinh doanh vàng vì còn hoảng loạn và tài sản bị mất sạch
Vợ chồng ông Dũng tạm thời đóng cửa tiệm vàng, ngưng kinh doanh

Theo ông Dũng, số vàng đã bị cướp gồm: hơn 23 lượng vàng 24 K, hơn 10 lượng vàng 18 K, hơn 20 lượng vàng 12 K và 140 triệu đồng tiền mặt.

Ông Dũng cho biết bọn chúng đã theo dõi lịch trình vận chuyển tiền, vàng của vợ chồng ông nên chúng lợi dụng lúc vắng vẻ để ra tay cướp.

Hiện tâm lý còn hoảng loạn nên vợ chồng ông Dũng tạm thời đóng cửa tiệm, nghỉ kinh doanh.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa cho biết thêm, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp với Công an huyện Phú Hòa truy tìm hung thủ gây ra vụ cướp.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Cướp tiệm vàng để... trả nợ cho anh ruột
>> Cướp tiệm vàng bất thành, tên cướp bị đánh trọng thương
>> Tử hình 3 tên cướp tiệm vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.