Chiếm dụng tiền xây nhà tình nghĩa, tình thương

08/10/2009 01:08 GMT+7

Ông Võ Tấn Lực, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), cho biết qua kiểm tra đã phát hiện lãnh đạo xã Vĩnh Hưng (ông Lê Hữu Phước, nguyên Chủ tịch và ông Lương Thanh Đằng, nguyên Phó chủ tịch UBND xã) từ năm 2004 - 2006 đã chỉ đạo chiếm dụng trên 250 triệu đồng ngân sách huyện cấp để cất nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách và hộ nghèo.

Toàn bộ số tiền chiếm dụng này, xã đem chi tạm ứng và chi hoạt động cho đơn vị. Ngoài ra, xã còn nợ mua vật tư trong dân số tiền hơn 152 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình đi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, lãnh đạo xã đã tự ý thanh toán "chi phí đi vận động" từ 19-20%/tổng số tiền.

Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo địa phương khắc phục, thanh toán dứt điểm số tiền mà xã còn nợ dân; sau đó xem xét xử lý nghiêm sai phạm của những người liên quan.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.