Côn đồ chém trung tá công an

25/06/2009 00:07 GMT+7

Khoảng 20 giờ ngày 23.6, trong lúc xử lý vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường ở gầm cầu sông Hàn, trung tá Võ Như Chấp - cán bộ Đội CSGT Công an Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã bị một kẻ dùng rựa chém liên tục từ đầu, xuống vai, hông, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến chiều ngày 24.6, vẫn chưa tìm ra tung tích kẻ chém trung tá Chấp.

* Ngày 24.6, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng cho biết, hiện sức khỏe của anh Trần Hữu Đức, nhân viên thuộc Đội quản lý trật tự du lịch biển vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Được biết, khoảng 17 giờ 30 ngày 23.6, khi anh Đức đang cùng 4 thành viên khác làm nhiệm vụ tại khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng thì phát hiện 10 thanh niên chơi bóng đá ở khu vực cấm. Khi anh Đức đến nhắc nhở thì bất ngờ bị một thanh niên dùng bóng đánh vào đầu. Đôi bên giằng co thì một thanh niên khác rút đòn tre dài hơn 2m, đập vào đầu khiến anh bất tỉnh. Anh Đức bị nứt xương sọ vùng chẩm, xuất hiện máu chảy ra ở lỗ tai... Công an Q.Sơn Trà đã bắt được kẻ hành hung là Huỳnh Phước Quang (20 tuổi, ở P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà).

H.Trà - Vũ P.Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.