Côn đồ miền quê lộng hành

03/08/2009 23:29 GMT+7

* Dùng roi điện cướp của tài xế taxi Đêm 3.8, hơn 50 thanh niên xã Điện Thắng Nam (H.Điện Bàn, Quảng Nam) với gậy gộc, mã tấu và bom xăng tự tạo đã bất ngờ ập vào tấn công người dân thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung (H.Điện Bàn).

 Nhiều ngôi nhà ven đường bị ném xăng, đập phá khiến người dân bỏ chạy, gây náo loạn cả vùng quê yên bình. Rất may không có ai bị thương. Sau đó, nhóm thanh niên này còn kéo về trụ sở UBND xã Điện Thắng Trung đòi tấn công cả công an xã. Khi Công an H.Điện Bàn có mặt, nhóm thanh niên hung hãn trên mới bỏ đi. Hiện, công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

*Cùng ngày, Công an H.Tân Uyên (Bình Dương) khởi tố, bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Duy (19 tuổi, quê Thái Bình) và Lưu Thủy Hậu (19 tuổi, quê An Giang). Rạng sáng 2.8, Duy thuê taxi của anh Lê Văn Hùng đi từ ngã tư Cầu Mới đến xã Tân Hạnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai), sau đó tiếp tục yêu cầu chở qua xã Thạnh Phước (H.Tân Uyên).

Khi đến gần trụ sở UBND xã Thạnh Phước, Duy bảo dừng xe chờ bạn đến trả tiền. Một lát sau, khi thấy Hậu chạy xe máy đến thì Duy bất ngờ rút roi điện tấn công anh Hùng. Do đã cảnh giác trước, anh Hùng tông cửa nhảy xuống xe, đồng thời chụp sợi xích ở trên xe tấn công lại làm Duy và Hậu phải vứt lại xe máy bỏ chạy. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Thạnh Phước phối hợp Công an xã Thái Hòa bắt được Duy và Hậu.

Bước đầu, cả 2 nghi can khai nhận cùng làm chung một công ty ở Biên Hòa (Duy là công nhân, Hậu làm bảo vệ). Do kẹt tiền đám cưới nên tổ chức thuê xe taxi với mục đích cướp tiền của tài xế.

H.Trà - H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.