Công an Bình Thạnh phá chuyên án ma túy quy mô lớn

28/04/2014 15:23 GMT+7

(TNO) Chiều 28.4, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) - cho biết Công an quận Bình Thạnh vừa phá một chuyên án buôn bán trái phép ma túy quy mô lớn hoạt động ở TP.HCM.

* Ngày mai (29.4), Công an TP.HCM họp báo về vụ tiệm vàng Hoàng Mai

(TNO) Chiều 28.4, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) - cho biết Công an quận Bình Thạnh vừa phá một chuyên án buôn bán trái phép ma túy quy mô lớn hoạt động ở TP.HCM.

 
Tang vật thu giữ được - Ảnh: Đình Quân chụp lại

 

Liên quan đến vụ Công an quận Bình Thạnh kiểm tra, niêm phong vàng và USD ở tiệm vàng Hoàng Mai, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho biết sáng mai (29.4), Công an TP.HCM sẽ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc này.

Nhận được tin báo của người dân về một đường dây mua bán ma túy ở phường 21 (Bình Thạnh), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận Bình Thạnh xác minh đây là đường dây mua bán ma túy có quy mô lớn, tồn tại rất lâu ở các quận Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Thủ Đức…

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 25.4, công an đã bắt quả tang Nguyễn Khắc Hiếu (trú ở Bình Thạnh) và Lor Minh Trí (trú ở quận 10) đang đem ma túy giao hàng ở một khách sạn khu vực Miếu Nổi. Tang vật thu được là 1 gói 50 gram ma túy đá. Từ đây, các đối tượng trong được dây buôn bán ma túy này lần lượt bị bắt giữ.

Tính đến ngày 26.4, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ tổng cộng 14 người liên quan, thu giữ 150 gram ma túy đá, 75 viên thuốc lắc. Các đối tượng này khai nhận từ Tết đến nay đã tiêu thụ hơn ½ kg ma túy đá.

Đình Quân

>> Vụ xe biển số Lào tông CSGT: Những người gây rối ngụ tại điểm 'nóng' ma túy trên đất Lào
>> Ma túy đang lan rộng
>> Bắt ổ ma túy, phát hiện súng tự chế
>> Bắt ma túy, phát hiện ổ nhóm nghi làm súng tự chế
>> Buôn bán ma túy có tính chất ‘cha truyền con nối’
>> Mua bán ma túy, lãnh án 19 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.