Cự cãi, cha đâm chết con gái

01/08/2013 16:35 GMT+7

(TNO) Ngày 1.8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thạch (67 tuổi) liên quan đến vụ cự cãi, đâm chết con gái ngày 31.7

(TNO) Ngày 1.8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thạch (67 tuổi, ngụ khóm 4, P.5, TP.Cà Mau) về hành vi "giết người".

>> Cự cãi, đâm chết hàng xóm
>> Đánh chết người vì cự cãi ở cây xăng
>> Cự cãi sinh án mạng

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 31.7, ông Nguyễn Thạch có tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với mấy người bạn.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 31.7, sau khi đã tàn buổi nhậu, giữa ông Thạch, vợ và con gái (Nguyễn Khánh Lê, 32 tuổi, giáo viên Trường THCS P.4, TP.Cà Mau) xảy ra cự cãi. Khi ông Thạch đi xuống nhà bếp rửa mặt thì vợ và con gái tiếp tục to tiếng nên ông Thạch hăm dọa sẽ giết chết.

Tuy nhiên, Lê vẫn tiếp tục bước đến gần ông Thạch, to tiếng. Quay sang mâm thức ăn thấy có cây dao, ông Thạch giật lấy và đâm 2 nhát vào ngực của Lê.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Lê tử vong vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 1.8.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Gia Bách

>> Khởi tố, bắt giam bố dượng giết con
>> Mẹ giết con, giấu xác trong tủ lạnh suốt 5 năm
>> Bắt kẻ giết con của người yêu để trả thù
>> Mẹ tâm thần nhốt, đòi giết con
>> Giận vợ, giết con
>> Chán sống giết con, mẹ lãnh 8 năm tù
>> Kẻ giết con lãnh án
>> Người mẹ giết con lãnh án 8 năm tù
>> Khởi tố vụ mẹ giết con rồi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.