Cử nhân Đại học Văn hóa gây ra hàng chục vụ cướp

17/04/2014 09:15 GMT+7

(TNO) Bùi Hoàng Huy từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa vào năm 1999, do ham mê cờ bạc dẫn đến nợ khoản tiền 500 triệu đồng nên Huy đã nghĩ tới việc đi cướp tài sản.

(TNO) Ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Đống Đa (Công an TP.Hà Nội) cho biết vừa triệt phá nhóm gây ra hàng chục vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo đó, bắt giữ Bùi Hoàng Huy (36 tuổi, ngụ P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) và Nguyễn Hữu Duy (27 tuổi, ngụ xã Thuần Hưng, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Huy và Duy khai nhận vụ mới nhất là ngày 4.3, Huy đã dùng dao, súng giả đe dọa để cướp một chiếc xe máy của chị Ngô Thị Thảo (23 tuổi, ngụ Q.Đống Đa).

Trước đó, ngày 22.1, phát hiện anh Nguyễn Viết Cường (23 tuổi, trú tại KTX Đại học Văn hóa), đi xe máy một mình trong ngõ 418 đường Đê La Thành, Huy và Duy đã ép xe anh Cường dừng lại, đánh đập anh này bất tỉnh, rồi cướp xe máy

Huy và Duy còn khai nhận đã cùng nhau gây ra hàng chục vụ cướp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội. Bùi Hoàng Huy từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa vào năm 1999, do ham mê cờ bạc dẫn đến nợ khoản tiền 500 triệu đồng nên Huy đã nghĩ tới việc đi cướp tài sản.

Hà An

>> Vờ đi xe ôm để cướp xe
>> Thuê xe taxi để cướp tài sản của du khách
>> Bắt nóng kẻ nghiện cướp giật điện thoại
>> Táo tợn giữa trung tâm TP.HCM: Đụng xe là... cướp
>> Đủ chiêu cướp trên đường
>> Trộm cướp rình rập ở cây xăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.