Cướp người rút tiền ATM, đi tù

20/11/2011 01:28 GMT+7

Hôm qua 19.11, TAND Q.10, TP.HCM tuyên phạt Cao Danh Thành (27 tuổi, ngụ Q.11) 8 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Hôm qua 19.11, TAND Q.10, TP.HCM tuyên phạt Cao Danh Thành (27 tuổi, ngụ Q.11) 8 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Chiều 17.6.2011, Thành dùng gạch đánh vào đầu anh Lưu Xuân Bình để cướp tiền từ máy ATM trên đường Tô Hiến Thành (P.15, Q.10). Anh Bình chống trả quyết liệt nên Thành bỏ chạy, số tiền không ai lấy nên bị "nuốt" vào máy. Nghe tri hô, anh N.H.S (người đi đường) đuổi theo và bị Thành lấy con dao của người bán hủ tiếu dạo đâm trúng ngực. Được sự hỗ trợ của quần chúng, Thành bị bắt.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.