Đà Nẵng : Lừa đảo trên 3 tỷ đồng qua hệ thống ATM

22/11/2008 11:01 GMT+7

Ngày 21-11, cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Tý (24 tuổi), ở P4, Q8, TPHCM và Lê Thị Ngọc Mai (41 tuổi), trú ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cùng đồng bọn tổ chức lừa đảo qua mạng ATM với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được 14 người bị hại trên toàn quốc, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, với số tiền bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.  Thủ đoạn của bọn lừa đảo là tìm các số điện thoại di động trên các trang báo quảng cáo, rao vặt rồi gọi đến người có số điện thoại để cho số đánh đề trong ngày.

Chúng cho số từ 01 đến 99 và chọn ra người trúng số gọi điện thoại di động đến làm quen, xưng là cán bộ các công ty xổ số kiến thiết hứa hẹn xin việc, rồi lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ATM do chúng mở tại các hệ thống ngân hàng ở Đà Nẵng và nhiều nơi khác bằng CMND của người khác mà chúng mua lại từ các tiệm cầm đồ hoặc chiếm đoạt được.

Theo NG.Hùng  /Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.