Đã xác định nghi phạm giết chủ tiệm vàng

18/02/2012 03:33 GMT+7

Chiều 17.2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, cho biết đang phối hợp cùng Công an H.Thường Tín khẩn trương truy bắt đối tượng đã ra tay giết hại dã man bà Nguyễn Thị Kim Bắc (SN 1957, trú tại xã Đỗ Xá, H.Thường Tín), chủ hiệu vàng Vững Bắc. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản.

Bắt khẩn cấp nghi can bắn người trước vũ trường

Chiều 17.2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, cho biết đang phối hợp cùng Công an H.Thường Tín khẩn trương truy bắt đối tượng đã ra tay giết hại dã man bà Nguyễn Thị Kim Bắc (SN 1957, trú tại xã Đỗ Xá, H.Thường Tín), chủ hiệu vàng Vững Bắc. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản.


Nghi phạm đang nói chuyện bán mua với bà Bắc ảnh chụp qua camera

Hiện các phòng, ban nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã xác định được danh tính kẻ thủ ác, nhờ vào những hình ảnh mà camera của hiệu vàng ghi lại được.

Theo đó, lúc 16 giờ 43 phút ngày 16.2, một nam thanh niên khoảng 25-28 tuổi, dáng người cao, gầy, mặc áo khoác màu xanh vào tiệm vàng và hỏi mua bán vàng. Nam thanh niên đứng trao đổi với bà Bắc một hồi rồi tháo từ tay mình ra một chiếc nhẫn, đưa cho chủ hiệu vàng. Kế đó, bà Bắc đặt chiếc nhẫn lên cân tiểu ly...

16 giờ 50 phút, đợi khi bà Bắc sơ hở, thanh niên này vội đi theo rồi rút hung khí ra, một tay ôm chặt cổ bà Bắc, còn tay kia dùng hung khí cứa vào cổ.

Thấy bà Bắc cố chạy ra phía ngoài cửa kêu cứu, hung thủ đuổi theo, tiếp tục bóp cổ, dùng hung khí đâm liên tiếp và lôi bà Bắc vào phía trong quầy hàng. 16 giờ 55 phút, sau nhiều lần tìm cách mà không đập vỡ được kính của quầy bán vàng, hung thủ vội vã rời khỏi tiệm vàng khi chưa cướp được gì ngoài chiếc dây chuyền đeo trên cổ bà Bắc.

Được biết, sau khi ra khỏi tiệm vàng, kẻ thủ ác phóng xe về hướng Hà Nam.

 

* Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định bắt khẩn cấp Phùng Anh Thái (SN 1985, tức Thái “Bắc” hoặc Thái “Côn”, quê Hà Nội) về hành vi giết người.

Theo điều tra của công an, Thái là nghi can cầm súng bắn Phạm Anh Tuấn (SN 1967, tạm trú Q.3) vào rạng sáng 12.2, trước vũ trường 030 (số 21 - 27 Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, Q.1 - Thanh Niên đã thông tin). Tuy vậy, Thái đã bỏ trốn trước khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định bắt khẩn cấp. Liên quan đến vụ án này, chiều 15.2, cơ quan CSĐT bắt Cao Chu Hải (SN 1988, quê Hà Nội, tạm trú P.15, Q.5) về hành vi không tố giác tội phạm.

Hà An - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.