Đâm chết người tại quán karaoke, lãnh 18 năm tù

11/09/2014 15:18 GMT+7

(TNO) Sáng 11.9, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Như Thế 16 năm tù về tội "giết người", 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

(TNO) Sáng 11.9, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Như Thế (24 tuổi, trú thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) 16 năm tù về tội "giết người", 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.


Phạm Như Thế tại tòa sáng 11.9

Theo cáo trạng, chiều 3.2.2014, tại thôn Ca Công Nam, xã Hoài Hương, Phạm Như Thế cùng nhóm bạn đi hát karaoke.

Lúc này, cũng có một nhóm thanh niên địa phương đến hát. Do có mâu thuẫn từ trước, hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát.

Trong lúc Thế chạy tới quầy karaoke lấy dao đến để hăm dọa mọi người ngừng đánh nhau thì thấy Nguyễn Ngọc Vũ, người của nhóm bên kia nhìn mình.

Nghĩ là Vũ nhìn đểu mình, Thế lao tới bất ngờ đâm Vũ một nhát dao. Sau đó, hai bên hỗn chiến.

Thế đã dùng dao đâm 3 nhát vào ngực, bụng, lưng của Đào Duy Phúc; rồi quay sang đâm Đào Duy Nhân lẫn Nguyễn Ngọc Vũ làm cả 3 người bị thương phải đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên Phúc tử vong ngay sau đó; còn Nhân bị thương tích 26% và Vũ bị 4%.

Ngoài mức án tù, Hội đồng xét xử còn buộc Thế phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân Đào Duy Phúc số tiền 127 triệu đồng, Đào Duy Nhân 44 triệu đồng (riêng Vũ không yêu cầu bồi thường).

Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Chém phó công an xã đứt tay, nhóm côn đồ lãnh án tù
>> Bắt nhóm côn đồ giết người vì ly nước mía
>> Thuê côn đồ ‘xử’ hàng xóm
>> Kẻ giết người trong quán nhậu lãnh án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.