Đập máy ATM để cướp tiền

25/06/2005 22:48 GMT+7

Chiều 25/6, một thanh niên bước vào nơi đặt máy rút tiền ATM của Ngân hàng Công thương Việt Nam đặt tại Công trường Quốc tế (hồ Con Rùa), P.6, Q.3, TP.HCM dùng vật cứng đập máy rút tiền để cướp. Phát hiện, anh Trần Văn Hải (45 tuổi, bảo vệ của Công ty Công viên cây xanh) lao đến ngăn chặn nhưng đã bị y tấn công khiến anh bị gãy chân.

Sau đó, lực lượng bảo vệ của Công ty Công viên cây xanh rượt đuổi bắt được tên cướp cùng tang vật, giao cho Công an P.6, Q.3 xử lý. Tên cướp khai nhận là Phan Văn Hòa (37 tuổi, quê ở Nha Trang, tạm trú ở đường Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình). 

Bắt 3 kẻ gây rối. Hôm qua 25/6, trước nhà số 289 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân (TP.HCM) đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ... Nhận được tin, lực lượng Công an P.An Lạc cấp tốc có mặt nhưng bọn chúng chẳng những không chịu giải tán mà còn quay sang tấn công công an. Được Cảnh sát 113 Q.Bình Tân đến hỗ trợ, công an đã bắt giữ 3 kẻ gây rối là: Trần Văn Nam (37 tuổi), Đoàn Văn Sơn (29 tuổi), Nguyễn Bá Duy (29 tuổi), đều cùng quê Hải Phòng; thu một mã tấu.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.