Đề nghị hình sự hóa mua dâm đồng tính

16/03/2014 03:10 GMT+7

Ngày 15.3, hội nghị tổng kết thi hành bộ luật Hình sự diễn ra với sự tham dự của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đánh giá trước tình hình đất nước thay đổi mạnh mẽ những năm qua, bộ luật Hình sự đã bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi toàn diện trong thời gian tới.

Ngày 15.3, hội nghị tổng kết thi hành bộ luật Hình sự diễn ra với sự tham dự của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đánh giá trước tình hình đất nước thay đổi mạnh mẽ những năm qua, bộ luật Hình sự đã bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi toàn diện trong thời gian tới.

Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Trần Công Phàn cho rằng một số quy định của bộ luật Hình sự đã không còn phù hợp với tình hình mới, dẫn tới việc xử lý một số trường hợp thiếu chính xác, còn để xảy ra oan sai. Ông Phàn dẫn chứng việc áp dụng quy định về việc miễn trách nhiệm hình sự tại điều 25 - bộ luật Hình sự còn quá chung chung nên đã phát sinh tình trạng áp dụng không thống nhất, thậm chí lạm dụng. Viện KSND tối cao đã đề xuất mở rộng quy định về miễn trách nhiệm hình sự theo hướng bổ sung thêm các trường hợp ra tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả tốt, người chưa thành niên, người già và đối tượng thuộc diện chính sách. Ngoài ra việc sửa đổi cần nghiên cứu, xem xét loại bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, những trường hợp không cần thiết thì quy định hình phạt tù chung thân thay thế.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an lại cho rằng việc áp dụng hình phạt tử hình thể hiện chính sách hình sự của nhà nước. Vì thế, việc duy trì hình phạt tử hình trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Việc nghiên cứu bổ sung hoặc hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình cần có thêm cơ sở lý luận, thực tiễn và tiêu chí rõ ràng đối với các tội danh cụ thể, từ đó mới có kiến nghị bổ sung hoặc bỏ bớt hình phạt này ở các tội nào.

Đặc biệt, đại diện Bộ Công an nhận xét để đáp ứng toàn diện, đầy đủ hơn yêu cầu trong tình hình hiện nay, bộ luật Hình sự sửa đổi sắp tới cần nghiên cứu hình sự hóa nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội đang xảy ra trong thời gian qua như: tổ chức lập hội trái phép, kêu gọi xóa bỏ hoặc thay đổi Hiến pháp, đe dọa có bom, mìn trên các phương tiện giao thông, ném chất bẩn vào trụ sở các cơ quan nhà nước. Các hành vi đang khá phổ biến hiện nay như mua bán dâm giữa những người đồng giới, rải đinh hoặc vật nhọn trên đường giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, sử dụng blog cá nhân đưa thông tin trái quy định của pháp luật cũng đều cần phải được hình sự hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong lần sửa luật sắp tới phải khắc phục các hạn chế; đặc biệt phải bảo vệ hiệu quả các quyền con người, quyền cơ bản công dân...

Thái Sơn

>> Ghen tuông đồng tính giết người lãnh án tử
>> Kết hôn đồng tính: Thay cấm đoán bằng… không thừa nhận
>> Kết hôn đồng tính… phạt 14 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.