Đề nghị mức án đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

11/03/2020 16:11 GMT+7

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị mức án đối với 5 bị cáo nguyên là các cán bộ của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa từ 24 tháng đến 48 tháng tù.

Ngày 11.3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ đối với 5 bị cáo nguyên cán bộ của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 bị cáo là chủ các doanh nghiệp, xảy ra vào năm 2019 tại Thanh Hóa.
Sau gần 2 ngày xét xử, căn cứ theo kết luận điều tra và khai nhận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, tuyên phạt mức án đối với 5 bị cáo nguyên là các cán bộ của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.
Cụ thể: Lê Mạnh Hà (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị từ 42-48 tháng tù; Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi) từ 36-42 tháng tù; Nguyễn Hưng (44 tuổi) và Dương Văn Bằng (58 tuổi) từ 30-36 tháng tù; Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi) từ 24-30 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa

Anh Minh Hải

Các bị cáo bị xét xử về tội đưa hối lộ,gồm: Nguyễn Gia Hải (47 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam, có địa chỉ ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) bị đề nghị từ 9-12 tháng tù về tội đưa hối lộ và từ 12-15 tháng tù về tội trốn thuế; Trần Ngọc Tài (53 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, có địa tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) từ 18-24 tháng tù;  Nguyễn Cao Châu (35 tuổi, Giám đốc công ty Châu Tú Tài, có địa chỉ tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa) từ 6-9 tháng tù.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thành lập đoàn Thanh tra (gồm 5 bị cáo trên) do Lê Mạnh Hà làm trường đoàn; Nguyễn Thị Cúc làm phó đoàn, để tiến hành kiểm tra công tác quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Trong quá trình thanh tra, đoàn cán bộ trên đã phát hiện rất nhiều đơn vị thực hiện các dự án ở huyện Thiệu Hóa mắc sai phạm. Do đó, các thành viên trong đoàn thanh tra đã có hành vi ép buộc nhiều đơn vị chi tiền để bỏ qua sai phạm.
Khởi phát vụ án, là vào khoảng 15 giờ 40 ngày 18.4.2019, tại Hội trường tầng 2 của UBND huyện Thiệu Hóa, khi Nguyễn Thị Cúc đang nhận 20 triệu đồng của kế toán Công ty TNHH xây dựng vận tải Tùng Lâm thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.
Khi biết việc nhận hối lộ bị bại lộ, từ ngày 19-21.4.2019, Lê Mạnh Hà, Dương Văn Bằng, Nguyễn Hưng và Nguyễn Quý Diễn đã lần lượt đến đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận các hành vi nhận hối lộ của mình.

Ngày 16.3 Hội đồng xét xử sẽ tuyên án 8 bị cáo đưa hối lộ và nhận hối lộ

Ảnh Minh Hải

Trong quá trình điều tra và khai nhận tại tòa, 5 bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khai nhận, đã thống nhất với nhau lập ra quỹ nhận tiền hối lộ, sau đó sẽ chia nhau với tổng số tiền hối lộ là 594 triệu đồng.
Sau gần 2 ngày xét xử, trưa 11.3, Hội đồng xét xử đã nghỉ để nghị án. Dự kiến, chiều ngày 16.3, Hội đồng xét xử sẽ tuyên phạt mức án đối với các bị cáo trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.