Đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ “chém nhau vì bạn gái”

01/06/2012 03:32 GMT+7

Ngày 31.5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Huỳnh Đức Duy (18 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi), Lư Hồng Kỳ (19 tuổi), Võ Hoàng Hải (18 tuổi), Lương Tấn (18 tuổi), Lương Chánh Tài (17 tuổi), Nguyễn Văn Tiền (16 tuổi), Nguyễn Văn Tài (16 tuổi), Lý Minh Quân (18 tuổi), Lý Minh Huy (17 tuổi) và Chế Trần Thế Phương (18 tuổi, hiện đang bị truy nã; tất cả cùng ngụ TP.Cần Thơ) về tội giết người.

Kết quả điều tra xác định, do mâu thuẫn giữa 2 nữ sinh là Trần Hồng Tâm và Phạm Hoàng Kim Ngọc (học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), trưa 6.12.2011, Lê Thanh Võ (bạn trai của Tâm) và Huỳnh Đức Duy (bạn trai của Ngọc) hẹn gặp tại quán trà sữa trước cổng trường để giải quyết mâu thuẫn.

Cùng đi với Võ và Tâm có một số người. Trong lúc nói chuyện, 2 nhóm xảy ra cự cãi, Võ dùng mã tấu chém Tài (người trong nhóm Duy) bị thương phải nhập viện. Sau đó, Duy gọi điện hẹn nhóm Võ 20 giờ cùng ngày để "nói chuyện" và tuyên bố nếu gặp nhóm Võ ở đâu thì chém ở đó.

Đến 23 giờ, nhóm của Duy gồm các bị can trên mang dao và mã tấu đi tìm nhóm của Võ. Khi đến đại lộ Hòa Bình thì phát hiện nhóm Võ nên đuổi theo. Một số người trong nhóm Võ chạy thoát, riêng xe của Nguyễn Hoàng Tuấn chở Nguyễn Sơn Hải bị nhóm Duy truy đuổi đến đường Nguyễn Trãi thì đụng ngã. Duy cùng đồng bọn dùng mã tấu chém Tuấn, Hải trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.