Đề nghị truy tố 2 cán bộ quản lý thị trường nhận hối lộ

19/08/2012 03:15 GMT+7

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố hai bị can Nguyễn Hữu Bính và Nguyễn Danh Sĩ, nguyên đội trưởng và đội phó Đội Quản lý thị trường số 31, TP.Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, chiều 5.12.2011, tại khu vực QL1B thuộc địa phận H.Phú Xuyên (Hà Nội), Bính cùng tổ cán bộ quản lý thị trường phát hiện, tạm giữ một xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa chở nhiều hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Bính đã yêu cầu chủ xe là anh Lê Quốc Hùng phải đưa 100 triệu đồng mới thả. Do anh Hùng nói không có tiền nên Bính giảm còn 60 triệu đồng rồi bàn giao hồ sơ cho Sỹ xử lý. Vì anh Hùng không có tiền mặt nên Bính và Sỹ đã thả xe cùng một số hàng cho đi để khi nào đưa tiền sẽ thả hết. Tối 6.12.2011, cơ quan công an đã bắt quả tang Sỹ đang nhận của anh Hùng 60 triệu đồng tại một quán ăn ở thị trấn Phú Xuyên, H.Phú Xuyên.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.