Đề nghị truy tố 6 bị can của cơ sở massage Tân Hoàng Phát

03/02/2010 01:27 GMT+7

Hôm qua 2.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ vi phạm pháp luật xảy ra tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát, số 29-31 đường số 4, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 bị can liên quan.

6 bị can gồm: Phan Cao Trí (chủ cơ sở massage), Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường bị truy tố về tội "bắt giữ người trái pháp luật", "cưỡng đoạt tài sản"; Phan Thị Yến (vợ Trí) can tội "cưỡng đoạt tài sản" và Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Hoài Nhanh về tội "bắt giữ người trái pháp luật". Theo kết luận điều tra, khi tiếp nhận nhân viên vào làm, Trí đã tự đưa ra "quy định" không được phép đi ra ngoài và làm 6 tháng mới được nghỉ phép 1 lần (7 ngày); nếu ai vi phạm phải bồi thường 24 triệu đồng (gồm: 9 triệu đồng tiền cơ sở ứng trước học nghề, 15 triệu đồng tiền công đào tạo massage). Giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau. Trong lúc làm việc, nhân viên nào bỏ trốn hay bị khách phàn nàn phục vụ không tốt (không chịu kích dục) sẽ bị Trí, Hậu cùng đàn em đánh đập, đình chỉ đi "tua" massage và phạt dọn dẹp nhà vệ sinh, phụ bếp từ 3 - 7 ngày. Với những điều kiện khốn khổ như trên, nhiều nhân viên đã tổ chức bỏ trốn, nhưng khi bị bắt lại đều bị nhốt, tạt nước vào người, đánh đập dã man. Trong đó, có một số trường hợp người nhà phải mang từ 20 - 24 triệu đồng đến chuộc con mình ra khỏi "địa ngục" này. Đến nay, cơ quan CSĐT cũng đã xác định Trí cùng đồng bọn cưỡng đoạt tài sản của 25 nạn nhân khác với số tiền 518 triệu đồng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.