Đề nghị truy tố các bị can trong đường dây mua bán trẻ em

13/06/2010 00:15 GMT+7

Tin từ Công an Đồng Nai ngày 12.6 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND đề nghị truy tố 5 bị can Huỳnh Văn Hay (SN 1966, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1970, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thị Nương, Trần Văn Đực (chồng Nương, cùng SN 1969, ngụ Sóc Trăng) và Phạm Văn Nam (SN 1955, ngụ Đồng Nai) tội danh mua bán trẻ em.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2007 Hiền (làm ở quán bia ôm) sinh đôi tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Hay (sống chung như vợ chồng với Hiền) bàn bạc với Hiền bán 2 đứa trẻ cho một phụ nữ tên Hoa với giá 8 triệu đồng. Thấy việc kiếm tiền từ bán trẻ em quá dễ, Hay và Hiền đến nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang… gặp những người sinh con nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng, mua trẻ em về bán lại kiếm lời từ 5-10 triệu đồng/trẻ. Từ tháng 6.2007 - 10.2009, cả 2 mua bán khoảng 25-30 trẻ em.

Vào năm 2007, Hay và Hiền tìm đến hỏi mua đứa cháu ngoại của vợ chồng Nương - Đực (tạm trú Bà Rịa-Vũng Tàu) nhưng Nương - Đực không đồng ý bán. Hay và Hiền đã gợi ý Nương - Đực làm “vệ tinh” cho mình. Nương - Đực đã về quê Sóc Trăng mua 7 trẻ sơ sinh với giá 3,5 triệu đồng/trẻ, đem về bán lại cho Hay và Hiền 7,5 triệu đồng/trẻ. Còn Nam hành nghề xe ôm ở Trảng Bom (Đồng Nai) tham gia mua 5 trẻ sơ sinh của các tiếp viên, bán lại cho Hiền để kiếm lời 18 triệu đồng.

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.