Đề nghị truy tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang

04/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 3.3, Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội giết người, cướp tài sản.

 Giết người tình
Hiện trường Hiếu đốt, phi tang xác nạn nhân và Lê Trung Hiếu lúc bị bắt (ảnh nhỏ) - Ảnh: Đỗ Trường

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 2.2.2013, một người đi lượm ve chai phát hiện tại khu đất trống ở P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) một thi thể bị đốt cháy đen, biến dạng. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, giám định ADN, truy tìm tung tích nạn nhân...

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1 m 50, có hàm răng giả, tóc vàng. Khi bị sát hại, người này mặc áo thun màu đỏ. Sau khi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan điều tra đã tiếp nhận được một số thông tin liên quan đến nạn nhân. Qua sàng lọc thông tin từ nhiều vụ án, công an xác định nạn nhân là bà Trương Thị Mỹ H. (48 tuổi, ngụ QL1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM). Sau đó, gia đình nạn nhân tiếp tục cung cấp những thông tin sau khi bà H. mất tích, những tài sản có giá trị như bộ vòng cimen bằng vàng 10 chiếc, sợi dây chuyền vàng 10 chỉ, đồng hồ dây đeo bằng vàng 5 chỉ, chiếc xe máy Yamaha Nouvo LX cũng không cánh mà bay…

Xóa dấu vết, đánh lạc hướng vẫn không thoát

Sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn, công an phát hiện Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ở đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP.HCM) có quan hệ chung sống như vợ chồng với nạn nhân tại nhà riêng của nạn nhân. Tuy nhiên, vào thời điểm xác bà H. được phát hiện, Hiếu đã bỏ về sống với vợ con tại Q.Gò Vấp từ trước đó nhiều ngày. Tài sản của bà H. cũng không có ở chỗ Hiếu hay do Hiếu mang đi bán... Ngoài ra, Hiếu còn giữ liên lạc thường xuyên với con gái của nạn nhân, thăm hỏi tình hình. Cùng thời điểm này, có người dùng sim điện thoại rác nhắn tin tới con gái nạn nhân cho biết đang bắt giữ nạn nhân…

Thế nhưng, cuối cùng với các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định Lê Trung Hiếu chính là hung thủ gây nên cái chết của bà H. Ngày 21.2.2013, Hiếu bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hiếu khai  khoảng tháng 3.2012, thấy bà H. là người có tiền, đeo nhiều nữ trang nên làm quen, sau đó chuyển đến chung sống với bà H. tại nhà trên QL1A. Một thời gian sau, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người tình. Ngày 31.1.2013, bà H. bị cảm sốt, Hiếu giả vờ chăm sóc nhưng lén trộn thuốc diệt chuột vào thuốc và cho nạn nhân uống. Khi nạn nhân tắt thở, Hiếu lấy hết tài sản rồi bỏ xác vào bao tải. Đêm 1.2, Hiếu bỏ xác nạn nhân vào một chậu lớn, chở lên Bình Dương bằng xe máy rồi dùng 10 lít xăng để đốt xác, phi tang. Sau đó, Hiếu quay về TP.HCM, gửi xe máy của bà H. ở Bến xe Miền Đông rồi trở về Q.Gò Vấp ẩn náu cho đến khi bị bắt.

Những tài sản lấy được, Hiếu đưa cho một tình nhân khác mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, để đánh lạc hướng điều tra, Hiếu thường xuyên hỏi thăm con gái nạn nhân, đồng thời mua sim rác nhắn tin đang giữ nạn nhân tung hỏa mù.

Vụ án sau đó được chuyển Công an TP.HCM điều tra.

Đỗ Trường

>> Y án chung thân kẻ giết người tình
>> Kẻ dùng búa giết người tình lãnh án tử hình
>> Giết người tình để cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.