Đề nghị truy tố người mẹ ép con bán dâm

19/06/2009 23:14 GMT+7

Ngày 19.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND quận này lập cáo trạng truy tố Ngô Thị Hồng Châu (SN 1962, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) và Trần Hồng Khanh (SN 1985, con ruột Châu, ngụ cùng địa chỉ) về tội “môi giới mại dâm và ép buộc người chưa thành niên phạm pháp”.

Theo kết luận điều tra, Ngô Thị Hồng Châu và ông Trần Văn T. chung sống với nhau 17 năm, được 4 con chung (3 gái, 1 trai). Do ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần nên Châu đã bán 10 công ruộng và 1.500m2 đất thổ cư của gia đình lấy 8,8 cây vàng, sau đó dẫn con gái lớn là Trần Hồng Khanh bỏ nhà ra đi. Đến ngày 21.3.2008, Châu từ Cần Thơ xuống trường THCS Tầm Vu 1, nơi hai con gái là Trần Thị L. (17 tuổi) và Trần Thị P. (16 tuổi) đang học và nói muốn đem 2 con lên Cần Thơ để chăm sóc, cho ăn học. Tin lời mẹ, P. và L. theo Châu lên Cần Thơ mà không báo cho cha biết.

Khi lên Cần Thơ, Châu ép 2 con phải bán trinh để lấy tiền trả nợ. L. và P. không đồng ý thì bị Châu, Khanh đánh đập, chửi bới. Do không chịu được những trận đòn của mẹ và chị, nên L. và P. phải chấp nhận bán trinh. Sau đó, mỗi ngày hai em bị mẹ và chị ép đi bán dâm tại các khách sạn trên địa bàn TP Cần Thơ từ 3 - 5 lần. Toàn bộ số tiền thu được Châu đều lấy hết để trả nợ và đánh bạc.

Đến ngày 29.8.2008, L. và P. bỏ trốn về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho bố nghe. Ông T. làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng. Ngày 18.12.2008, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Châu và Khanh. Ngày 31.12.2008, Châu và Khanh bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Phước Thái, H.Long Thành (Đồng Nai).

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.