Đề nghị truy tố nguyên trung úy cảnh sát hình sự dùng nhục hình

29/11/2011 00:35 GMT+7

Hôm qua 28.11, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt kết luận điều tra vụ án “dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đề nghị truy tố Lang Thành Dũng, 26 tuổi, nguyên trung úy cảnh sát hình sự về hành vi nói trên.

Hôm qua 28.11, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt kết luận điều tra vụ án “dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đề nghị truy tố Lang Thành Dũng, 26 tuổi, nguyên trung úy cảnh sát hình sự về hành vi nói trên.

>> Vụ tố cáo bị đánh tại trụ sở công an: Viện Kiểm sát xem xét vụ việc
>> Đình chỉ công tác sĩ quan công an bị tố cáo đánh người

Theo kết luận điều tra, vào rạng sáng ngày 22.7, Công an TP.Nha Trang nhận được tin báo về việc 2 khách du lịch đi massage ở khu vực 52 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Nha Trang bị một đối tượng xe ôm móc nối với tiếp viên massage lấy đi 7 triệu đồng. Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Nha Trang sau đó đã giao cho Lang Thành Dũng kiểm tra, xác minh.

Sau khi xác định được một số đối tượng tình nghi, tối 26.7, Dũng cùng đồng nghiệp đã kiểm tra giấy tờ của anh Nguyễn Trường Vũ và Trương Chí Bình rồi còng tay đưa về trụ sở Công an TP.Nha Trang. Tại đây, Dũng khóa tay anh Bình vào ghế rồi dùng tay đấm, tát nhiều lần vào mặt anh Bình. Sau khi anh này khai không biết gì về trộm cắp nên đã được thả ra.

Anh Nguyễn Trường Vũ cũng bị Dũng tát, đấm vào mặt, ngực và dùng dùi cui cao su đánh vào vai, tay, chân. Ngoài ra, Dũng còn “động viên” một sinh viên thực tập đánh anh Vũ vì “thằng này nhẹ nhàng thì nó không khai đâu”.

Khoảng hơn 1 giờ sáng 27.7, sau khi bị lập biên bản tạm giữ 5,8 triệu đồng cùng xe máy, điện thoại, một số giấy tờ, anh Vũ được thả trong tình trạng mệt mỏi, đau tức ngực và tai trái không nghe được. Tối 27.7, anh Vũ đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đến 1.8 thì ra viện. Trước cơ quan điều tra, Lang Thành Dũng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đến nay, Dũng cũng đã bồi thường số tiền 27 triệu đồng tổn thất lao động, danh dự cho bị hại.

Ngoài hành vi phạm tội của Dũng, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao còn có văn bản kiến nghị đối với Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với một số cán bộ khác.

Được biết, trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đã khởi tố bị can đối với thiếu tá Trần Bá Tuấn và trung úy Nguyễn Đình Quyết (cùng trong đội của Dũng) về tội “dùng nhục hình” trong điều tra bà Trần Thị Lan hồi cuối tháng 11.2010.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.