Điều tra đường dây hôn nhân giả Việt - Hàn

15/10/2011 01:03 GMT+7

Giới chức Hàn Quốc vừa bắt một người đàn ông với cáo buộc sắp xếp các vụ kết hôn giả giữa những người vô gia cư với những phụ nữ Việt Nam muốn sang sống ở nước này.

AFP ngày 14.10 dẫn lời một quan chức tại Văn phòng nhập cư Seoul cho hay nhà chức trách cũng đang điều tra 3 người môi giới khác. Nhóm này bị nghi tìm những người đàn ông vô gia cư tại các nhà ga xe lửa ở Seoul và hứa cho họ sang Việt Nam miễn phí cùng hơn 2.500 USD nếu đồng ý tham gia kết hôn giả. Trong khi đó, những phụ nữ Việt Nam muốn định cư ở Hàn Quốc bằng cách này phải chi 18.000 - 20.000 USD. Sau khi làm lễ cưới và cô dâu sang được đến Hàn Quốc, hai bên sẽ chấm dứt quan hệ. Theo Văn phòng nhập cư Seoul, nhà chức trách đã ghi nhận gần 200 người, cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam có liên quan đến vụ này.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.