Điều tra lại vụ ‘chạy án 1,8 tỉ đồng’

07/11/2014 02:15 GMT+7

Ngày 6.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lương Anh Tiến (47 tuổi, ngụ P.2, Q.8, nguyên luật sư thuộc đoàn luật sư TP.HCM) bị truy tố về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Theo án sơ thẩm, Tiến bị tố lừa đảo nhận 1,8 tỉ đồng tiền chạy án cho một bị can. Trong lần xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã kết án bị cáo Tiến 16 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiến một mực kêu oan và cho rằng bị cơ quan điều tra ép cung nên mới khai nhận hành vi phạm tội.

Phan Thương

>> Giả danh cán bộ viện kiểm sát lừa 'chạy án
>> Tạm giam thư ký tòa bị tố nhận tiền chạy án
>> Đình chỉ chánh án TAND huyện bị tố nhận tiền chạy án
>> Lừa chạy án, nguyên giáo viên tiểu học lãnh 3 năm tù
>> Mạo danh luật sư lừa chạy án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.