Đòi nợ thuê không được, chém chết giám đốc

07/12/2012 03:10 GMT+7

Ngày 6.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Văn Hà (tức Hà “bá”, 42 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi giết người.

Khởi tố thêm 3 đàn em của Cương “Cầu Xéo”

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 12.2012, biết Hà từng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích, và có “số má” trong giới giang hồ, chuyên đâm chém, đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi nên một công ty dịch vụ bảo vệ tại Đồng Nai đã thuê Hà lên Lâm Đồng, thực hiện phi vụ đòi nợ một doanh nghiệp phân bón với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Sau đó, Hà dẫn theo khoảng 10 đàn em, lên H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) để tìm con nợ, ép buộc trả nợ. Do không đồng ý trả nợ, vị giám đốc công ty phân bón đã bị đàn em của Hà chém chết tại chỗ. Sau đó, Hà tiếp tục về TP.Biên Hòa, núp bóng một tiệm sửa xe tại Sân vận động Đồng Nai để lẩn trốn. Ngày 30.11, Công an tỉnh Đồng Nai biết Hà đang lẩn trốn tại đây nên phối hợp Công an Lâm Đồng truy bắt.

* Ngày 6.12, Công an H.Long Thành, Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lai Thiên Phi Lang, Nguyễn Hoàng Bảo, Trần Văn Thu (cùng ngụ H.Long Thành) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Theo điều tra, 3 nghi can trên nằm trong băng giang hồ do Nguyễn Đức Cương (30 tuổi, tức Cương “Cầu Xéo”) cầm đầu.

Nhóm Lang, Bảo, Thu chuyên mua bán ma túy tại vùng giáp ranh và một số tỉnh phía bắc để tuồn vào TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương tiêu thụ; đồng thời chuyên thực hiện các phi vụ thanh toán để đòi nợ thuê, tranh giành lãnh địa tại H.Long Thành và các huyện giáp ranh với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM. Khám xét nhà các đối tượng, công an đã thu giữ 1 khẩu súng rulo cùng 6 viên đạn và nhiều hung khí, giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm pháp của chúng.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.