Dùng hộ chiếu ngoại giao để vận chuyển hàng lậu

14/07/2006 00:33 GMT+7

Ngày 13.7, đoàn công tác liên ngành quản lý thị trường, hải quan chống buôn lậu và Công an Hà Nội đã lập biên bản kê biên số hàng vận chuyển trái phép từ Singapore về sân bay Nội Bài (Hà Nội) gồm 6 kiện hàng, trong đựng 15 máy quay camera, 40 máy ảnh kỹ thuật số, 15 máy nghe nhạc có hình, gần 100 thẻ nhớ các loại và nhiều phụ kiện, tổng trị giá lô hàng 55.000 USD.

Chủ vận đơn của lô hàng này là bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1962 ở Nho Quan, Ninh Bình, mang hộ chiếu ngoại giao (bà Thắm có chồng là cán bộ của Đại sứ quán VN tại Singapore).

Bước đầu, bà Thắm khai nhận 1.200 USD để chở thuê số hàng trên cho Lê Minh Thắng, sinh năm 1969 ở Vĩnh Tuy, Hà Nội, du học ở Singapore. Bà Thắm còn khai trước đó ngày 10.6 đã chở thuê trót lọt cho Thắng một chuyến 2 kiện hàng và được trả công 700 USD. Qua xác minh, Lê Minh Thắng nhận là đã mua số hàng trên và nhờ bà Thắm vận chuyển hộ. Bà Thắm cho biết từ năm 2003 đến nay đã 35 lần sang Singapore.

                                               Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.