Đường dây ma túy tiền tỉ trong trại giam

12/08/2012 03:25 GMT+7

Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa tống đạt cáo trạng truy tố 28 bị can, đều là phạm nhân thuộc Trại giam số 3, Bộ Công an (huyện Tân Kỳ) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, cầm đầu trong đường dây này là Lê Xuân Minh, 43 tuổi, đang thụ án 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản và bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Từ cuối năm 2010 đến tháng 11.2011, Minh đã tổ chức cho nhiều phạm nhân khác đưa trên 258 gram heroin từ bên ngoài vào trại giam bán cho các phạm nhân. Mỗi phân ma túy được Minh và đồng bọn bán với giá 1 - 1,2 triệu đồng, bơm kim tiêm được bán 30.000 đồng/chiếc. Để tránh bị phát hiện, Minh thông qua một phạm nhân khác nhờ người nhà mở 2 tài khoản tại ngân hàng. Các con nghiện trong trại có nhu cầu mua heroin thì báo cho người nhà chuyển tiền vào 2 tài khoản này. Tính từ tháng 12.2010 đến tháng 5.2011, số tiền được người nhà phạm nhân chuyển vào 2 tài khoản do Minh sắp đặt là trên 3,6 tỉ đồng.

Vụ việc được phát hiện khi quản giáo trại giam kiểm tra đột xuất phát hiện trong buồng giam có 2 gói heroin và 4 chiếc điện thoại di động.

Thái Uyên

>> Bắt giữ hơn 7 kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không
>> Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 70 bánh heroin
>> 37 năm tù cho băng mua bán ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.