Giảm án cho người đàn bà tẩm xăng đốt chồng

13/08/2012 20:34 GMT+7

(TNO) Sau nhiều lần xét xử, vụ án tạm khép lại với mức án 10 năm tù về hành vi dùng xăng giết chồng dành cho bị cáo Trần Thanh Lan

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 13.8 đã tuyên Trần Thanh Lan 10 năm tù về tội “giết người” (giảm 2 năm).

Trần Thanh Lan và Nguyễn Văn Khanh là vợ chồng, làm nghề mua bán lúa gạo. Giữa vợ chồng Lan thường xuyên xảy ra xô xát do Khanh hay đi uống rượu và không lo phụ giúp gia đình.

Chiều 29.8.2009, sau khi đi uống rượu về, Khanh gọi điện hỏi thì biết Lan đang ở nhà máy xay lúa. Khoảng 5 phút sau, Khanh đi xe máy tới chửi mắng và dùng dụng cụ xúc gạo đuổi đánh Lan. Lan bỏ chạy vào nhà chủ nhà máy xay lúa nên Khanh đi về.

Chiều cùng ngày, sau khi bốc lúa ở nhà máy xay lúa xong, Lan về nhà thì bị anh Khanh dùng tay đánh vào mặt làm rách da chảy máu. Sau khi được Nguyễn Tuấn Sinh (lái xe tải thuê cho vợ chồng Lan) can ngăn, Khanh bỏ đi uống rượu tiếp.

Còn Lan, nhớ đến việc chiếc xe máy mình đã hết xăng đang để ở nhà máy xay lúa, nên Lan đưa 20.000 đồng cho con trai là Nguyễn Gia Tuấn đi mua xăng. Sau khi cháu Tuấn mua xăng về, Lan cất chai xăng vào trong tủ sắt.

Tối cùng ngày, Khanh về thấy Lan đang nằm xem truyền hình. Khanh tắt tivi không cho xem, lấy giấy kết hôn ra đốt, đòi ly dị, chửi và đuổi Lan ra khỏi nhà. Tức giận, khi thấy Khanh đang đắp mền nằm ngủ thì Lan lấy chai xăng ở trong tủ ra đổ vào cái ấm nhôm rồi đến đổ lên cái mền Khanh đang đắp và bật lửa đốt.

Ngày 3.10.2009, Khanh tử vong.

Ngày 20.1.2010, TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt Trần Thanh Lan 4 năm tù về tội “giết người”.

Sau đó, bản án bị kháng nghị tăng án. Ngày 15.4.2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phạt Trần Thanh Lan 12 năm tù về tội “giết người”.

Sau đó, bản án phúc thẩm nói trên bị hủy xử để TAND Tối cao xử lại vì việc áp dụng pháp luật chưa đúng và mức hình phạt 4 năm tù là quá nhẹ và xử phạt 12 năm tù là quá nặng, không áp dụng hết các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ: tự nguyện bồi thường thiệt hại, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại gây ra (Khanh luôn uống rượu say, hành hạ, chửi bới vợ con). Chỉ trong ngày 29.8.2009, ngày xảy ra vụ án, Khanh đã ba lần xúc phạm danh dự, rượt đuổi, đánh bị cáo gây thương tích…

Lê Nga

>> Y án chung thân bà Trần Thúy Liễu đốt chồng
>> Thêm một vụ vợ đốt chồng
>> Thêm một bà Liễu đốt chồng
>> Tăng án kẻ đốt chồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.