Giết đối tác bằng thuốc diệt chuột

20/02/2011 00:26 GMT+7

Thông tin từ Viện KSND TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Kim Văn Trường (sinh năm 1966, ở tại ngõ 162 phố Tôn Đức Thắng, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội) về tội "giết người".

Theo đó, từ mâu thuẫn trong làm ăn với anh Nguyễn Thạnh Ngọc (SN 1966, ngụ tại tập thể Thanh Xuân Bắc, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân) và chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1967, ngụ tại ngõ Văn Hương, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa), ngày 5.3.2010, Trường hẹn anh Ngọc, chị Tâm đến quán cà phê rồi bỏ thuốc diệt chuột vào hai cốc cà phê của anh Ngọc, chị Tâm. Do phát hiện ra cà phê có mùi hắc nên chị Tâm không uống; còn anh Ngọc uống một ít nên bị chóng mặt, đau đầu. Trường giả vờ đưa anh Ngọc ra xe ô tô để bấm huyệt. Tại đây, Trường đã đánh và dùng dây an toàn trên xe ô tô siết cổ anh Ngọc, nhưng bị chị Tâm phát hiện, hô hoán và ngăn chặn được.

Thái Sơn - Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.