Giết người vì 'không chịu rút tay khỏi túi quần', lãnh án tử

28/05/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Chỉ vì anh Hải không rút tay khỏi túi quần theo yêu cầu, Sơn đã nổi máu côn đồ đâm chết anh Hải.

(TNO) Sáng nay 28.5, tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành (Bình Phước), TAND tỉnh Bình Phước xét xử lưu động vụ án giết người đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi), Bùi Ngọc Hoàng (21 tuổi) và Trần Văn Quân (31 tuổi), cùng ngụ ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

 
Sơn, Quân và Hoàng (từ trái qua) tại phiên tòa lưu động

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 13.2.2014, sau khi uống rượu, Sơn điều khiển xe máy chở Hoàng và Quân đến trại nuôi gà của Công ty C.P Việt Nam, tại ấp Ruộng 3, để chọc ghẹo công nhân nữ.

Khi chạy đến trước cổng trại gà của Công ty C.P Việt Nam thì cả ba gặp một nhóm công nhân đang uống rượu nên xuống xe ngồi nói chuyện.

Lúc này Trần Văn Hải, 20 tuổi, công nhân trại gà đi bộ từ trong ra cổng trại gà, hai tay bỏ trong túi quần. Hải đi đến chỗ nhóm công nhân trên thì Sơn kêu Hải bỏ tay ra, Hải nói mới tắm xong lạnh nên không chịu bỏ tay ra. Hoàng thấy vậy đứng dậy kéo tay Hải ra và dùng chân đá Hải. Bị đánh, Hải bỏ chạy vào trong nhà bảo vệ của trại gà.

Lúc này, Sơn quay lại xe máy lấy dao cùng Hoàng và Quân đuổi đánh Hải. Thấy bị truy đuổi, Hải dùng tuýp sắt lấy tại phòng bảo vệ chống trả.

Trong lúc hỗn chiến, Sơn dùng dao đâm nhiều nhát vào người Hải. Thấy đánh nhau, anh Thạch Sây Ha (24 tuổi, là công nhân trại gà) chạy vào giải vây cho Hải cũng bị Sơn đâm một nhát vào người.

Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn tử hình về tội giết người; bị cáo Bùi Ngọc Hoàng và Trần Văn Quân 12 năm tù giam về cùng tội giết người.

Tin, ảnh: Song Nguyên

>> Đe dọa giết người, lãnh 18 tháng tù
>> Tăng án kẻ giết người vì chỗ dựng xe
>> 3 nghi can giết người rồi đầu thú
>> Giết người, 1 tử hình, 1 chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.