Giết vợ giấu xác vào hang núi, lãnh 24 năm tù

15/07/2014 12:25 GMT+7

(TNO) Sáng 15.7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản, tuyên phạt 24 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Xin (26 tuổi, ngụ thôn 4, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Nạn nhân trong vụ án này chính là vợ Xin.

(TNO) Sáng 15.7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản, tuyên phạt 24 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Xin (26 tuổi, ngụ thôn 4, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Nạn nhân trong vụ án này chính là vợ Xin.

Bị cáo Xin trước Tòa
Bị cáo Xin tại tòa

Theo cáo trạng, do vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, đang sống ly thân, nên chiều 8.8.2013, chị Hoàng Thị Tuyết (37 tuổi, vợ Xin) gọi điện hẹn Xin ra nói chuyện để giải quyết.

Trong khi nói chuyện chị Tuyết nặng lời nên Xin bực tức dùng hai tay xô ngã xuống đất đập đầu vào đá. Chị Tuyết đứng dậy lấy con dao thủ sẵn trong túi quần phía sau ra, đâm liên tục nhưng Xin tránh được và giật con dao vứt xuống mương nước gần đó.

Xin dùng hai tay bóp cổ và đè chị Tuyết xuống đất rồi tiếp tục lấy dây áo của chị Tuyết siết mạnh cho tới khi nạn nhân ngưng thở.

Sau khi gây án, Xin kéo xác vợ bỏ vào hang núi gần đó rồi quay lại lấy xe máy của anh Hoàng Minh Hóa (anh trai chị Tuyết) do chị Tuyết mượn sử dụng, mang đi bán để lấy tiền bỏ trốn.

Trong khi Xin đang gạ bán xe máy thì bị Công an phường Hồng Sơn, TP.Vinh phát hiện, tạm giữ xe.

Ngày 10.8.2013, không thấy chị Tuyết về nên anh Hóa đến nhà hỏi Xin. Xin khai nhận đã sát hại chị Tuyết và dẫn mọi người tới địa điểm giấu xác. Xin bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Thời điểm gây án, Xin và chị Tuyết có một con chung hơn 2 tuổi.

Tin, ảnh: Phạm Đức

>> Án chung thân cho kẻ giết vợ
>> Kẻ giết vợ rạng sáng mùng 3 tết lãnh án chung thân
>> Giết vợ, lãnh án chung thân
>> 14 năm tù cho kẻ giết vợ
>> Ghen tuông, giết vợ, lãnh án tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.