Giở trò đồi bại với bé 9 tuổi, lãnh 18 năm tù

24/04/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Thiện (31 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) 18 năm tù về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

Theo cáo trạng, tối 22.1.2013, sau khi đi uống cà phê, Nguyễn Xuân Thiện điều khiển xe máy đi đến bãi đất trống thuộc phường Thới An, quận 12, thì thấy cháu T.C.Q.N (hơn 9 tuổi) đang dừng xe đạp bên lề đường. Thấy khu vực này vắng vẻ không có ai, Thiện liền kéo cháu N. vào trong bãi đất trống, cách lề đường 4 m rồi dùng tay quật ngã cháu N.

Tiếp đó, Thiện dùng sức mạnh tát cháu N. để khống chế nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Khi Thiện đang giao cấu thì bảo vệ dân phố đi tuần tra phát hiện. Thiện ngồi dậy bỏ chạy được một đoạn thì bị bắt giữ.

Tại tòa, Thiện chối, cho rằng chưa thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. Tuy nhiên, qua những chứng cứ thu giữ được từ hiện trường, HĐXX nhận định có đủ cơ sở kết luận Thiện đã dùng sức mạnh uy hiếp bị hại để thỏa mãn thú tính khi cháu N. còn rất nhỏ là phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt khẩn cấp tên hiếp dâm trẻ em
>> Bắt tên hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 77 tuổi lãnh 20 năm tù  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.