Hà Nội: Đóng cửa, đổ xăng tự đốt nhà

07/03/2007 21:28 GMT+7

10h5 ngày 6.3, tại gác 2 nhà 119 Nguyễn Khuyến, Q. Đống Đa, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1964) đã tự đổ xăng vào người, chốt cửa nhà lại rồi đốt. Hậu quả ba người bị bỏng gồm: Long, chị dâu của Long là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1955) và cháu Long là Nguyễn Trường Duy (sinh năm 1979).

Khi phát hiện cháy, nhân dân và hai tự quản của phường Văn Miếu đã dùng bình bọt dập lửa, đưa ba nạn nhân đi bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

 V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.